Bắc Giang: 19.291 thí sinh dự thi THPT quốc gia

2016-06-06 11:03:09 0 Bình luận
Kỳ thi THPT quốc gia 2016, tỉnh Bắc Giang tổ chức 2 cụm thi với tổng số 19.291 thí sinh.


Cụm thi cho thí sinh đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng do Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chủ trì. Cụm thi cho thí sinh đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT do Sở GD&ĐT Bắc Giang chủ trì.
 
Hội đồng thi Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có 14 điểm thi đặt tại thành phố Bắc Giang, huyện Việt Yên và huyện Tân Yên.
 
Hội đồng thi Sở GD&ĐT Bắc Giang có 25 điểm thi đặt tại 10 huyện, thành phố.

Công tác thi THPT quốc gia được chuẩn bị từ đầu tháng 3/2016 và kết thúc vào tháng 8/2016. Thí sinh tập trung làm thủ tục thi vào ngày 30/6/2016. Thời gian thi 8 môn trong 4 ngày: 1, 2, 3 và 4/7/2016.

Mới đây, ông Ngô Thanh Sơn – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang – đã ký ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia. Theo kế hoạch này, Sở GD&ĐT Bắc Giang với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thi chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo thi giải quyết các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thi.

Đồng thời, phối hợp tuyên truyền rộng rãi thông tin về kỳ thi, đặc biệt là những điểm mới trong các quy chế thi, tuyển sinh. Quán triệt, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh các yêu cầu của kỳ thi, đặc biệt là những yêu cầu mới, tích cực tổ chức ôn tập cho học sinh.
 
Phối hợp với các trường ĐH, CĐ để chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm thi và con người cho 2 Hội đồng thi.
 
Chỉ đạo, phối hợp chỉ đạo các đơn vị được lựa chọn bố trí làm điểm thi, xây dựng kế hoạch, sắp xếp lịch học phù hợp để học sinh, học viên, sinh viên không phải đến trường trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.
 
Sở GD&ĐT cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ trì tổ chức Hội đồng thi, đáp ứng yêu cầu về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi; tạo điều kiện, bố trí sắp xếp hỗ trợ chỗ ở trong kỳ túc xá cho thí sinh và người nhà thí sinh ở xa tham dự kỳ thi.
 
Chỉ đạo và kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh ở các cơ sở giáo dục THPT; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi; chỉ đạo, tổ chức đăng ký dự thi cho thí sinh; chỉ đạo kiểm tra chéo thông tin đăng ký dự thi của thí sinh giữa các đơn vị; tổ chức thu nhận, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi cho các đơn vị…
 
Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THPT, TT GDTX trên địa bàn làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và toàn thể nhân dân về mục tiêu của kỳ thi; từ đó có sự đồng thuận và ủng hộ chủ trương cũng như phương án, cách thức tổ chức kỳ thi.
 
Phổ biến cho cán bộ, giáo viên và học sinh hiểu và nắm rõ quy chế thi, đặc biệt những điểm mới của kỳ thi; nắm được cấu trúc đề thi và phương pháp làm bài, những lưu ý về kỹ thuật làm bài thi trắc nghiệm.
 
Chỉ đạo hoàn thành chương trình năm học, thực hiện kiểm tra, đánh giá, xếp loại học lực và hạnh kiểm học sinh đúng quy định; chỉ đạo ôn tập phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo học sinh nắm vững kiến thức, tự tin bước vào kỳ thi với kết quả tốt nhất. Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt kỳ thi nếu đơn vị được chọn làm điểm thi.
 
Tùy thuộc vào tình hình của từng địa phương, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh và các đoàn thể, ban, ngành của địa phương có kế hoạch đưa, đón học sinh và hỗ trợ, tạo điều kiện cho thí sinh trong những ngày thi để thí sinh đi thi đảm bảo thuận tiện, an toàn.
 
Công tác thi THPT quốc gia được chuẩn bị từ đầu tháng 3/2016 và kết thúc vào tháng 8/2016. Thí sinh tập trung làm thủ tục thi vào ngày 30/6/2016. Thời gian thi 8 môn trong 4 ngày: 1, 2, 3 và 4/7/2016.

Tiêu đề đã được hoanhap.vn đặt lại.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phú Quốc, Tây Ninh đông khách du lịch hàng đầu Nam bộ trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Nam bộ có khá nhiều điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài năm nay, nhưng Phú Quốc và Tây Ninh được ghi nhận là hai điểm đến đón đông đảo du khách bậc nhất bởi lợi thế về khí hậu, cảnh quan và trải nghiệm hấp dẫn
2024-05-03 11:05:59

Hàng trăm ngàn người háo hức ngắm pháo hoa, vui chơi tại quảng trường biển Sầm Sơn

Lễ khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn đã diễn ra tối 27/4, trong khuôn khổ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024. Hơn 300 ngàn người dân, du khách đã tham gia sự kiện, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi động và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tưng bừng tại quảng trường biển hiện đại, quy mô bậc nhất Việt Nam.
2024-05-03 09:43:01

Hải Phòng trưng bày tư liệu ‘Cát Bi - Điện Biên Phủ: bản hùng ca chiến thắng’

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5, Bảo tàng Hải Phòng trưng bày tư liệu chuyên đề “Cát Bi rực lửa - Điện Biên Phủ bản hùng ca chiến thắng”.
2024-05-03 08:34:17

Nữ giám đốc khuyết tật biến đất hoang thành vườn cây thảo dược

Không chỉ vượt qua nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống, chị Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tâm Ngọc giờ đây còn giúp đỡ được nhiều người khuyết tật khác.
2024-05-03 06:30:00

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22

Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
2024-05-02 15:30:00
Đang tải...